Phạt 14 năm tù vì giết chết vợ... hờ!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-7, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Cống (SN 1964) 14 năm tù về tội giết người.
 

Theo hồ sơ vụ án, sau khi đi làm thợ hồ về, Trần Cống đi thẳng về nhà bà Lê Thị Thanh thuộc tổ 2, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ để nghỉ ngơi. Do bà Thanh không cho Cống vào phòng ngủ nên Cống ra phòng ngoài trải chiếu ngủ. Đến 9 giờ ngày 13-3-2015, Cống đi uống rượu sau đó quay về và nói chia tay với bà Thanh (Trần Cống chung sống như vợ chồng với bà Lê Thị Thanh (SN 1954) như vợ chồng từ năm 2004) dẫn đến hai bên cự cãi. Bà Thanh đứng dậy túm lấy cổ áo Cống giật mạnh làm Cống ngã đập lưng vào chiếc bàn trang điểm trong phòng.

Cống liền đứng dậy lấy con dao Thái Lan để trên bàn trang điểm đâm liên tiếp hai nhát vào vùng hạ sườn phải và vùng hông trái làm bà Thanh chết trên đường đi cấp cứu do “Mất máu cấp, vết thương thấu bụng gây thủng gan, đứt động mạch gan”.

Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm