Lâm Đồng: Bắt Việt kiều phạm tội trốn làm công nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Biết mình đã có lệnh truy nã, Đỗ Văn Phú trốn xuống vùng giáp ranh Lâm Đồng-Ninh Thuận thay đổi tên làm công nhân cho một công ty nhằm trốn lệnh truy nã.

Đối tượng Đỗ Văn Phú tại cơ quan Công an. Ảnh: Ngô Khắc Lịch
Đối tượng Đỗ Văn Phú tại cơ quan Công an. Ảnh: Ngô Khắc Lịch

Ngày 18-8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bàn giao đối tượng Đỗ Văn Phú (33 tuổi), ngụ đường Cổ Loa, phường 2, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho Công an TP. Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền. Đối tượng này bị bắt ngày 14-8 theo lệnh truy nã đặc biệt của Công an TP. Hà Nội ngày 1-7-2013.

Trước đó, năm 2012, lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương được nhập khẩu 1 xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển, Đỗ Văn Phú cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi buôn bán trái phép xe ô tô với số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam. Với hành vi phạm tội này, ngày 18-6-2013 Phòng PC46, Công an TP. Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Phú.

Tuy nhiên, sau đó đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên ngày 1-7-2013 Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Đỗ Văn Phú. Biết hành vi phạm tội của mình đã bị phát giác, Phú bỏ trốn về huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng xin vào làm thuê tại Công ty Hiệp Đoàn ở xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, vùng giáp ranh với tỉnh Ninh Thuận, đổi tên là Lộc để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm lẩn trốn với vỏ bọc là người làm thuê, đã được thay đổi tên nhưng Đỗ Văn Phú vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường của các chiến sĩ trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngô Khắc Lịch

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.