Công an TP. Pleiku: Liên tiếp triệt phá nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong hai ngày (15 và 16-8), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku đã liên tiếp triệt phá 3 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng có liên quan.

 Đối tượng Nguyễn Hảo Mai Khanh và Lê Thành Đạt.  Ảnh: Vĩnh Phúc
Đối tượng Nguyễn Hảo Mai Khanh và Lê Thành Đạt. Ảnh: Vĩnh Phúc

Lúc 21 giờ 30 phút ngày 15-8, tại tổ 9 (phường Phù Đổng), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Long (SN 1970, quê Điện Bàn, Quảng Nam, tạm trú tại 61 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra trên người đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 1 gói ma túy đá. Qua đấu tranh, Long khai nhận, số ma túy trên mua của đối tượng Nguyễn Hảo Mai Khanh rồi mang đi bán cho một đối tượng để kiếm lời.  

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku tiếp tục bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng 406 Khách sạn Hoàng Gia (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Hai đối tượng bị bắt giữ là Võ Xuân Hùng (SN 1984, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Chư Hdrông, TP. Pleiku) và Nguyễn Ngọc Lân (SN 1984, trú tại tổ 12, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cùng tang vật là 1 gói ma túy đá và 2 cục heroin. Tiến hành đấu tranh, Hùng và Lân khai nhận, số ma túy trên, hai đối tượng cất giấu để sử dụng.

Tiếp đó, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 16-8, tại nhà số 64B Võ Trung Thành (tổ 8, phường Ia Kring, TP. Pleiku), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hảo Mai Khanh (thường gọi là “Đỏ”, SN 1975, trú tại 46/10 Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của đối tượng tại 64B Võ Trung Thành, cơ quan Công an thu giữ 1 điện thoại di động, một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá, 20 bì ni lông, 1 cân tiểu ly dùng để phân chia ma túy và 14 triệu đồng.

Theo Đại úy Trần Quốc Hoàn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku, Nguyễn Hảo Mai Khanh là đối tượng từng bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh) bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào tháng 7-2011 và bị Tòa án tuyên phạt 30 tháng tù. Sau gần 2 năm thụ án, đến tháng 6-2013, đối tượng này đã được tha tù trước thời hạn. Trở về địa phương được một thời gian, đối tượng này tiếp tục tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Để dễ bề hoạt động, Khanh đã thuê hẳn một căn nhà cùng 10 căn phòng trọ liền kề tại 64B Võ Trung Thành, đồng thời lắp đặt 6 camera quan sát bên trong và bên ngoài khu nhà. Quá trình trinh sát của Công an TP. Pleiku cho thấy, hoạt động mua bán ma túy của đối tượng này diễn ra hết sức tinh vi. Khi có đối tượng đến mua ma túy, Khanh ngồi trong nhà quan sát qua camera. Nếu thấy khách quen, Khanh mới đồng ý bán hàng. Ngoài ra, kể từ tháng 5-2015, Khanh còn sử dụng đối tượng Lê Thành Đạt (thường gọi là “Bi”, là cháu rể của Khanh, SN 1993, trú tại 13A Cao Thắng, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) để giao ma túy cho các đối tượng trên địa bàn TP. Pleiku. Đổi lại sau mỗi lần đi giao hàng, Khanh đều cho Đạt tiền hoặc ma túy đá để sử dụng. Ngay sau khi biết tin Khanh bị bắt, đối tượng Lê Thành Đạt đã đến Công an phường Ia Kring đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Tại Cơ quan Điều tra, qua đấu tranh, Khanh khai nhận đã bắt đầu tham gia mua bán trái phép chất ma túy từ cuối năm 2014. Khanh thường lên Kon Tum và xuống Quy Nhơn (Bình Định) mua ma túy đá về rồi phân nhỏ để vừa sử dụng, vừa bán cho các con nghiện kiếm lời. Sáng 16-8, khi phát hiện lực lượng Công an ở ngoài cổng ngôi nhà số 64B Võ Trung Thành, Khanh đã nhanh tay đem 1 bịch ni lông bên trong đựng ma túy đá đổ xuống bồn cầu vệ sinh rồi giật nước để tiêu hủy.

Công an TP. Pleiku đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Ngọc Long, Võ Xuân Hùng, Nguyễn Hảo Mai Khanh và Lê Thành Đạt để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Lân, sau khi lấy lời khai, Cơ quan Điều tra đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm