Tội phạm giết người chưa được kiềm chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thực hiện phòng-chống tội phạm nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp.
 

Tòa án xét xử một vụ án giết người. Ảnh: Ngọc Linh
Tòa án xét xử một vụ án giết người. Ảnh: Ngọc Linh

Theo Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, 6 tháng đầu năm 2015, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.526 vụ vi phạm về kinh tế như buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng… xử phạt 1.472 vụ với số tiền xử phạt, truy thu và bán hàng hóa tịch thu là 21,8 tỷ đồng, khởi tố hình sự 20 vụ.

Cũng trong chừng này thời gian, toàn tỉnh xảy ra 431 vụ phạm pháp hình sự (giảm 25 vụ so với cùng kỳ năm trước), làm chết 23 người (tăng 4 người), bị thương 90 người (giảm 4 người), tổng thiệt hại về tài sản khoảng 9 tỷ đồng. Theo đánh giá, tuy số vụ phạm pháp hình sự giảm nhưng tình hình tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn, xích mích bộc phát, cướp chưa được kiềm chế. Cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 358 vụ án, trong đó mở rộng 18 vụ, đạt tỷ lệ 83,7%; bắt 592 đối tượng phạm tội, khởi tố 425 vụ với 827 bị can; bắt, vận động đầu thú 53 đối tượng truy nã.

Về tình hình tội phạm ma túy thì đã có bước khởi sắc trong việc kiềm chế. Toàn tỉnh hiện có 948 đối tượng liên quan đến ma túy. 6 tháng đầu năm, Công an phát hiện được 36 vụ (giảm 24 vụ), bắt giữ 56 đối tượng (giảm 49 đối tượng) có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Các cơ quan tư pháp đã tiến hành khởi tố 33 vụ với 56 bị can.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.