Mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-6-2015, Tòa án Nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử lưu động tại hội trường tổ dân phố 9, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai để xét xử bị cáo Lê Văn Tiến sinh năm 1986 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo đứng trước vành móng ngựa nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Quốc Thành
Bị cáo đứng trước vành móng ngựa nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Quốc Thành

Tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, nhiều người vì nhìn thấy cái lợi ích cá nhân trước mắt, không quan tâm đến tương lai, và lợi ích của cộng đồng, của toàn xã hội mà bất chấp pháp luật cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Vì vậy,  Ngày 24-6-2015 Tòa án Nhân dân huyện Đức Cơ mở phiên tòa xét xử công khai xử lưu động tại hội trường tổ dân phố 9, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”. Một mặt xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo, mặt khác nhằm tuyên truyền, giáo dục đến quần chúng nhân dân biết để cùng chung sức với Nhà nước, cơ quan chức năng phòng-chống, ngăn chặn tệ nạn ma túy trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng.

Quốc Thành

Có thể bạn quan tâm