Công an TP. Pleiku: Triệt phá 2 nhóm cướp đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an TP. Pleiku vừa triệt phá thành công 2 nhóm đối tượng từng gây ra hàng chục vụ cướp tài sản với thủ đoạn hết sức táo tợn trên địa bàn TP. Pleiku.

Đối tượng Trần Thế Bảo. Ảnh: Vĩnh Phúc
Đối tượng Trần Thế Bảo. Ảnh: Vĩnh Phúc

Lúc 22 giờ ngày 11-5, một vụ cướp tài sản hết sức táo tợn đã xảy ra trên địa bàn phường Ia Kring, TP. Pleiku. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1976, trú tại tổ 15, phường Hội Phú, TP. Pleiku) điều khiển xe máy hiệu Honda Dream BKS 81F9-0453 đi trên đường Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring. Đang đi, anh Tuân bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy chặn lại. Sau đó, một đối tượng đã dùng dao đâm một nhát vào lưng anh Tuân và cướp của anh Tuân 1 điện thoại di động hiệu Nokia rồi bỏ chạy.

Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, một vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự tiếp tục xảy ra tại địa bàn phường Ia Kring. Theo trình báo của anh Trần Hữu Sơn (SN 1994, trú tại 155 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring), khi anh cùng bạn gái đang đi bộ trong hẻm 167 Lê Thánh Tôn thì bị 2 đối tượng đi xe máy chặn lại. Chưa kịp định thần, anh Sơn đã bị một đối tượng dùng dao đâm một nhát vào mông. Tiếp đó, 2 đối tượng khống chế, đe dọa anh Sơn và bạn gái để cướp 2 điện thoại di động và 60 ngàn đồng rồi lên xe máy bỏ chạy.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo về 2 vụ cướp, Công an phường Ia Kring đã huy động toàn bộ lực lượng tập trung truy bắt nhóm cướp. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường Ia Kring đã bắt được 2 đối tượng Trần Thế Bảo (SN 1995) và Nguyễn Khắc Định (SN 1996, cùng trú tại xã Diên Phú, TP. Pleiku). Khám xét trong người Bảo và Định, cơ quan Công an thu giữ 3 chiếc điện thoại di động và 60 ngàn đồng tang vật của 2 vụ cướp. Ngay trong đêm 11-5, Công an phường Ia Kring đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an TP. Pleiku.

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku, qua đấu tranh, Trần Thế Bảo khai nhận thêm, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 20-8-2014, Bảo cùng 2 đối tượng khác (hiện chưa rõ lai lịch) đã gây ra một vụ cướp tại ngã tư Mạc Đăng Dung-Trần Nhân Tông (phường Hội Phú, TP. Pleiku). Theo đó, khi cùng đồng bọn lang thang trên đường tìm người để cướp tài sản, phát hiện chị Trần Thị Mỹ Hòa (SN 1994, trú tại 88 Hà Huy Tập, phường Yên Thế, TP. Pleiku) điều khiển xe máy hiệu Honda Air Blade BKS 81K8-5599 đi một mình, nhóm của Bảo đã dùng xe máy ép xe chị Hòa vào lề đường. Sau khi dùng dao rựa kề vào cổ chị Hòa khống chế, cướp chiếc xe máy và 1 túi xách (bên trong có 1 điện thoại di động hiệu Nokia Lumia 520 và một số vật dụng cá nhân), Bảo cùng đồng bọn đem chiếc điện thoại di động đi bán được 550 ngàn đồng chia nhau tiêu xài. Riêng chiếc xe máy của chị Hòa, các đối tượng đem giấu ở khu vực rừng thông xã Diên Phú. Chiếc xe này đã bị Công an xã Diên Phú phát hiện, thu giữ giao cho Công an TP. Pleiku để trả lại cho người bị hại. Ngoài ra, qua đấu tranh, Bảo và Định khai nhận, trước khi bị bắt, chúng còn gây ra một số vụ cướp tài sản khác trên địa bàn TP. Pleiku.

 

Đối tượng Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Vĩnh Phúc
Đối tượng Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Vĩnh Phúc

Cũng trong ngày 11-5, Công an TP. Pleiku đã tiến hành bắt giữ các đối tượng: Phạm Hữu Nhật (thường gọi là “Cu Em”, SN 1997, trú tại tổ 12, phường Yên Đổ, TP. Pleiku), Nguyễn Tấn Công (SN 1994, trú tại tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku) và Phan Ngọc Tuấn (thường gọi là “Chúc”, SN 1994, trú tại tổ 9, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) để làm rõ hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ của Cơ quan Điều tra, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2-5, tại đường Thống Nhất, phường Ia Kring, các đối tượng trên đã dùng dao uy hiếp cướp của chị Lương Thị Dung (SN 1993, trú tại phường Ia Kring) và nhóm bạn chị Dung 4 điện thoại di động và 300 ngàn đồng. Tiếp đó, đến tối 10-5, tại Công viên Diên Hồng, vẫn với thủ đoạn dùng dao uy hiếp, nhóm của Tuấn đã cướp của anh Nguyễn Thanh Luân (SN 1990, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) 2 điện thoại di động và 1 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng trên còn khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản khác trên địa bàn các phường Ia Kring, Yên Đổ, Phù Đổng (TP. Pleiku). Toàn bộ tài sản cướp được, các đối tượng đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 Vĩnh Phúc
 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.