Bắt quả tang ổ bạc lớn, sát phạt nhau trong đình làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 10-5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (Phòng PC 45), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vẫn tiếp tục tạm giữ 47 người để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

 Tang vật thu giữ tại chiếu bạc (Ảnh: Công an Lâm Đồng cung cấp)
Tang vật thu giữ tại chiếu bạc (Ảnh: Công an Lâm Đồng cung cấp)


Trước đó, Công an Lâm Đồng nhận được tin báo có ổ bạc diễn ra nhiều ngày ngay trong phòng ăn của đình làng Càng Rang, thuộc tổ dân phố 3, thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương.

Đêm 8-5, Phòng PC45 điều động lực lượng trinh sát cùng hàng chục chiến sĩ âm thầm đột kích vào đình Càng Rang, bắt quả tang gần 100 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Các con bạc đã bỏ chạy tán loạn, có người hoảng sợ đã ngất xỉu.

Cơ quan chức năng bắt giữ được 47 người cư trú tại D’ran và một số địa phương khác tới tham gia đánh bạc. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc trên 72 triệu đồng, 2 bộ xóc đĩa, 2 ô tô, nhiều xe máy và hàng chục điện thoại di động; chưa kể 160 triệu đồng trong túi các con bạc.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.