Xét xử lưu động vụ án giết người tại thị trấn Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-4, tại Hội trường UBND thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện), Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử lưu động bị can Rơmah Huar, sinh năm 1968, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện về tội giết người.

Phiên tòa kết án 14 năm tù cho kẻ giết người nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân. Ảnh: Huy Dũng
Phiên tòa kết án 14 năm tù cho kẻ giết người nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân. Ảnh: Huy Dũng

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, vào khoảng 21 giờ ngày 6-11-1993, Rơmah Huar trong lúc đánh nhau với Rô Đế tại khu vực sân nhà mình thuộc Plei Knông, xã Ia Sol, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai (nay là tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) thì nhìn thấy Kpă Huôn đang đứng ở gần đấy. Nghĩ rằng Kpă Huôn đến đánh mình nên Rơmah Huar chạy lên nhà sàn lấy 1 con dao nhọn rồi chạy xuống nơi Kpă Huôn đang đứng đâm 1 nhát trúng vào cổ bên phải của Kpă Huôn làm Kpă Huôn chết ngay tại chỗ (do mất máu, trụy tim mạch vì vết thương vùng cổ phải, làm đứt động mạch cảnh phải bằng vật sắc nhọn).

Sau khi đâm Kpă Huôn, Rơmah Huar đã bỏ trốn qua xã Ia Tung, huyện Oyadav, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia. Đến ngày 28-10-2014, khi Rơmah Huar trở về Việt Nam thăm gia đình thì bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ tại cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Tại Cơ quan Điều tra, bị cáo Rmah Huar đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu, lời khai nhân chứng thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Nhận thấy hành vi nêu trên của Rơmah Huar là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, xem thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Rmah Huar 14 năm tù giam. Ngoài ra, Rơmah Huar phải bồi thường chi phí xây lại mộ cho nạn nhân, tiền tổn thất về tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ từ năm 1993 đến khi các cháu đủ 18 tuổi cho gia đình nạn nhân với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.                               

Huy Dũng

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.