Khởi tố 2 đối tượng chống người thi hành công vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-4, hai đối tượng Nay Thuc và Nay Thiam (22 tuổi, trú tại buôn Tiêng, xã Uar, huyện Krông Pa) đến Công an huyện đầu thú về hành vi chống người thi hành công vụ.
 

Đối tượng Thiam (phải) và Thuc tại cơ quan Công an. Ảnh: H.T
Đối tượng Thiam (phải) và Thuc tại cơ quan Công an. Ảnh: H.T

Trước đó, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 29-3-2015, Thiếu úy Trần Đức Anh và Thiếu úy Nguyễn Quốc Đạt là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa điều khiển xe mô tô tuần tra kiểm soát tại đoạn đường thuộc điểm 9, xã Uar, huyện Krông Pa. Phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô độ chế, không có biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm mang theo một mã tấu, chạy với tốc độ nhanh nên tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Đối tượng trên không chấp hành yêu cầu dừng xe. Bị lực lượng Cảnh sát Giao thông chặn lại, đối tượng bỏ xe giữa đường và chạy về hướng buôn Tiêng. Trong lúc tổ công tác đang tiến hành lập biên bản thì bất ngờ Nay Thuc và Nay Thiam xuất hiện và dùng gậy, đá, mã tấu tấn công liên tiếp. Thiếu úy Trần Đức Anh bị các đối tượng ném đá, dùng gậy đánh vào lưng, bụng và chém một nhát vào chân gây thương tích nặng phải nhập viện. Thiếu úy Nguyễn Quốc Đạt bị thương nhẹ. Sau đó, các đối tượng cướp lại chiếc xe trên và tẩu thoát.

Trong lúc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đang tích cực điều tra, xác minh, truy tìm hung thủ thì hai đối tượng trên được gia đình đưa đến đầu thú. Các đối tượng khai nhận: Sau khi Thiam điều khiển xe mô tô vi phạm Luật Giao thông Đường bộ bị lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện và yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ thì đối tượng bỏ xe chạy về nhà rủ Thuc và một số thanh niên trong làng mang theo hung khí tấn công lực lượng Công an. Tuy nhiên chỉ có Thuc và Thiam sử dụng hung khí tấn công cướp lại chiếc xe.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố hai đối tượng trước pháp luật.

Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.