Bình Định: Trộm cắp tài sản - 2 bị cáo lãnh án 18 năm tù giam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 21-4, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Văn Thanh, 25 tuổi, ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, 10 năm tù giam; Nguyễn Văn Hoàn, 28 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, 8 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản và bị cáo Đỗ Hữu Chiến, 30 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 3 bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Xuân
3 bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Xuân

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2012 đến tháng 6-2014, Thanh đã chủ động bàn bạc cùng Hoàn để thực hiện 19 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão, Phù Mỹ và Phù Cát.

Ngoài 2 vụ làm một mình, Thanh cùng với Hoàn thực hiện 17 vụ trộm cắp, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 207 triệu đồng. Số tài sản trộm được cả 2 đem bán cho Đỗ Hữu Chiến 12 lần với số tiền hơn 18 triệu đồng và bán cho những người khác được hơn 40 triệu đồng.

Trong đó, Chiến đã mang đi bán lại cho người khác với giá gần 26 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 8 triệu đồng. 

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.