Bị tuyên phạt 16 năm tù vì hành vi giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” đối với các bị cáo: Lê Quốc Dũng (19 tuổi), hộ khẩu thường trú tại 131 Ngô Quyền, phường Thống Nhất, TP. Kon Tum và Phạm Anh Quân (18 tuổi), hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum (Kon Tum).

Quang cảnh phiên xét xử. Ảnh: Hoài Trần
Quang cảnh phiên xét xử. Ảnh: Hoài Trần

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 16-10-2014 Dũng điều khiển xe mô tô BKS 82H3-9730 chở Võ Thị Thùy Giang (bạn mới quen) đến trước Trung tâm Thương mại (TP. Kon Tum) để uống nước. Dũng vừa dừng xe thì Quân (người yêu của Giang) điều khiển xe mô tô BKS 82AA-000.91 chở theo Hồ Văn Phú (18 tuổi) trú tại thôn 6, xã Đoàn Kết (TP. Kon Tum) đến. Quân hỏi Dũng “Mày bồ con bé à” Dũng trả lời “Ừ” thì bị Phú dùng tay tát vào mặt Dũng.

Thấy bạn bị đánh, Võ Minh Trung và một số người bạn khác đang ngồi uống nước đậu trong quán đứng dậy đến đánh Quân và Phú. Do đông người, Quân và Phú bỏ xe mô tô và chạy bộ ra đường Lê Hồng Phong thì dừng lại gọi bạn đến chở về. Thấy vậy, Dũng lấy xe mô tô chở Võ Minh Trung đuổi theo đến gần và rút con dao bấm dài 19,2 cm thủ sẵn trong người đâm 1 nhát trúng vào ngực trái của Hồ Văn Phú và vấp ngã. Trung đỡ Dũng dậy và chở ra công viên giọt nước gần cầu Đak Bla ném con dao vào khu vực tượng đài của công viên. Còn Phú được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kon Tum để cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó ít giờ do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, Hội đồng Xét xử TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Dũng 16 năm tù giam về tội “Giết người”; bị cáo Phạm Anh Quân 6 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng Võ Minh Trung, do tính đến thời điểm phạm tội chỉ mới 14 tuổi 8 tháng 8 ngày nên không xem xét khởi tố mà tiến hành xử phạt hành chính vì tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm