Bình Định: Chưa đầy 24 giờ làm rõ vụ trộm tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều nay (16-2), Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ đã điều tra làm rõ đối tượng Huỳnh Tấn Thân (SN 1986, quê ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) là kẻ trộm tại khu tập thể Công ty TNHH Quang Dũng ở thị trấn Bình Dương.

 Đối tượng Huỳnh Tấn Thân tại Công an huyện Phù Mỹ. Ảnh: Văn Tố
Đối tượng Huỳnh Tấn Thân tại Công an huyện Phù Mỹ. Ảnh: Văn Tố

Trước đó, chiều 15-2, vợ chồng anh Nguyễn Quang Quyết (SN 1982, trú khu tập thể Công ty TNHH Quang Dũng) ở thị trấn Bình Dương đi dự liên hoan do Công ty tổ chức đến 19 giờ 10 phút cùng ngày, trở về thì anh Quyết phát hiện trần nhà bị thủng một lỗ. Qua kiểm tra, số tài sản gồm 48 triệu đồng, 1 laptop hiệu Dell và chiếc điện thoại di động Kingzone do vợ chồng anh lao động miệt mài cả năm dành dụm được đã bị kẻ gian lấy trộm.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ đã phân công lực lượng là những cán bộ chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm phối hợp Công an thị trấn Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng trong khu vực.

Qua xác minh nổi lên Huỳnh Tấn Thân (SN 1986, quê ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, hiện cùng vợ làm công nhân tại Công ty Quang Dũng) là người đáng nghi nhất nên Công an huyện đã đưa về cơ quan để điều tra.

Với tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm đem lại bình yên cho nhân dân đón Xuân vui Tết, các cán bộ Điều tra Công an huyện kiên quyết đấu tranh với đối tượng, đến chiều 16-2, Huỳnh Tấn Thân đã cúi đầu khai nhân toàn bộ sự việc do hắn đã gây ra. Ngay lập tức, số tài sản do đối tượng trộm của anh Quyết đã được Công an huyện thu hồi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm