TP Pleiku: Tạm giữ 2 học sinh bán ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đang tạm giữ 3 đối tượng: Vũ Hoàng Bảo, Phạm Quốc Trung (cùng SN 1997, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) và Hồ Nhật Công Minh (SN 1997, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

  2 gói ma túy cơ quan Công an thu giữ trên người  Bảo và Trung. Ảnh: Vĩnh Phúc
2 gói ma túy cơ quan Công an thu giữ trên người Bảo và Trung. Ảnh: Vĩnh Phúc

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 8-1, tại nhà số 56 Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư (TP. Pleiku), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku và Công an phường Hoa Lư phát hiện và bắt quả tang Vũ Hoàng Bảo và Phạm Quốc Trung đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét trong người các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 2 gói ma túy dạng lá thực vật khô, vụn. Mở rộng khám xét nơi ở của Bảo, cơ quan Công an thu giữ thêm 13 gói ma túy dạng lá thực vật khô, vụn. Qua đấu tranh, Bảo và Trung khai nhận, số ma túy trên các đối tượng mua ở TP. Hồ Chí Minh về để bán cho các con nghiện.

Trong quá trình khám xét tại nhà Bảo, cơ quan Công an TP. Pleiku đã phát hiện và bắt giữ thêm đối tượng Hồ Nhật Công Minh khi Minh đến nhà Bảo chơi. Tại thời điểm bị bắt giữ, trong người Minh có 17 gói ma túy dạng lá thực vật khô, vụn. Tiến hành đấu tranh, Minh khai, số ma túy trên mua ở TP. Hồ Chí Minh đem về bán cho các con nghiện kiếm lời.

Được biết, thời điểm bị bắt, Vũ Hoàng Bảo và Phạm Quốc Trung đang là học sinh Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku).

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.