Bình Định: Trộm tài sản, lãnh án 12 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-1, Tòa án Nhân dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa xét xử Trần Duy Mỹ (SN 1996) ở thôn An Giang Tây, xã Mỹ Đức 9 tháng tù và Lương Nhật Lượng (SN 1996, trú thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức) 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Văn Tố
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Văn Tố

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 17-7-2014, sau khi ăn nhậu tại thị trấn Bình Dương, trên đường về nhà, Lương Nhật Lượng rủ Trần Duy Mỹ (đối tượng đã có tiền án 18 tháng tù về tội cướp tài sản) đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền xài, Mỹ đồng ý ngay.

Trên đường đi tìm nhà nào sơ hở thì trộm, thấy gia đình anh Lê Đức Hoàng ở thôn An Giang Tây ngủ không đóng cửa, Mỹ và Lượng đột nhập vào lấy trộm một chiếc máy tính xách tay hiệu Dell, một điện thoại di động Nokia 107, một chiếc ví bên trong có giấy phép lái xe, thẻ ATM, CMND và 6 ngàn đồng.

Sáng 18-7-2014, bọn chúng nhờ Đỗ Ngọc Sơn (SN 1995, trú thôn An Giang Tây) chở đi tìm chỗ bán chiếc máy vi tính vừa trộm được. Ngay sau đó, Sơn chở Mỹ và Lượng vào huyện Phù Cát tìm chỗ để bán nhưng không có người mua nên quay về đến tiệm điện thoại Viễn Thông ở thị trấn Phù Mỹ thế chấp giá 4 triệu đồng.

Có tiền trong tay, cả bọn rủ nhau đi ăn nhậu và massage hết 1,2 triệu đồng, số tiền còn lại Mỹ chia cho Sơn 1 triệu đồng, Lượng 800 ngàn đồng  và Mỹ 1 triệu đồng.

Riêng chiếc điện thoại di động trộm được, Trần Duy Mỹ giữ sau đó đưa cho Đỗ Ngọc Sơn đến tiệm cầm đồ Phong Đạt ở thị trấn Bình Dương thế chấp với giá 2 triệu đồng đem về đưa cho Mỹ tiêu xài cá nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phù Mỹ tiến hành điều tra làm rõ, thu hồi tài sản trả lại cho anh Lê Đức Hoàng.

Văn Tố 

Có thể bạn quan tâm