Vào nhà rẫy trộm cắp, cướp cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời điểm hiện tại đang là cuối vụ thu hoạch cà phê, nhiều người dân sau khi hái cà phê phơi khô và cất loại nông sản này ở nhà rẫy. Lợi dụng sơ hở trong việc trông coi, một số đối tượng đột nhập vào nhà rẫy để trộm cắp hoặc cướp cà phê. Mới đây, Công an huyện Ia Grai đã bắt giữ và đang hoàn tất thủ tục đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trong một nhóm cướp.

Ngày 23-12-2014, nhận được tin báo của ông Bùi Quang Võ ở làng Nú 2 (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) về việc bị một nhóm đối tượng vào nhà rẫy của ông cướp 4 bao cà phê khô, Công an huyện Ia Grai nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Được biết lúc 14 giờ ngày 21-12-2014, con gái ông Võ là chị Bùi Thị Hạnh đang trông coi kho chứa cà phê trong rẫy thì phát hiện 5 thanh niên người dân tộc thiểu số đang vác trộm cà phê đã phơi khô của gia đình. Chị Hạnh tri hô thì một tên lấy chén sứ đựng mủ cao su đập mạnh vào đầu chị, một tên khác vung xẻng đe dọa để đồng bọn vào vác thêm 2 bao cà phê nữa rồi tẩu thoát.

 

Đối tượng Rơ Mah Thoang và Puih Keo. Ảnh: T.N
Đối tượng Rơ Mah Thoang và Puih Keo. Ảnh: T.N

Ông Võ cho biết, sở dĩ 2 ngày sau ông mới trình báo vụ việc là vì ban đầu ông lo nhóm cướp quay lại trả thù. Nhưng từ sự manh động, liều lĩnh của chúng, sợ tình trạng này tiếp tục tái diễn nên ông Võ quyết định báo cáo sự việc để lực lượng Công an điều tra, truy xét. Từ lời khai của nhân chứng cùng các dấu vết thu được ở hiện trường, lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng này ở xã khác đến. Qua khoanh vùng, sàng lọc, các điều tra viên thấy nổi lên nhóm 8 đối tượng ở làng Lân (xã Ia O, huyện Ia Grai).

Nhóm này 16 đến 21 tuổi, lười lao động, thường bỏ nhà, tụ tập ăn nhậu. Tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ, ngày 26-12, một mũi trinh sát ập vào rẫy bắt giữ 3 đối tượng gồm Rơ Mah Thoang (SN 1993), Puih Keo (SN 1998) và Ksor Chiên (SN 1998) đang ẩn nấp. Qua đấu tranh, cả ba khai nhận ngày 21-12, Thoang, Keo, Chiên cùng Rơ Mah Hai, Ksor Tý, Rơ Mah Háy, Ksor Tiêu, Rơ Châm Chơi đi 4 xe mô tô vào nhà rẫy nhà ông Võ. Háy, Tiêu, Chiên đứng ngoài cảnh giới, 5 tên còn lại vào kho, khống chế chị Hạnh và vác 4 bao cà phê khô đem bán được gần 2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 20-12, Thoang, Hai, Chơi, Tí mang theo dao quắm đến nhà rẫy của ông Nguyễn Văn Mùa ở làng Nú 2, xã Ia Chía trộm cắp. Phát hiện trong bếp có cà phê khô đã đóng bao, Chơi, Thoang, Hai vào vác 3 bao ra xe. Vào vác lần thứ 2 thì bị cháu Nguyễn Ngọc Nguyên (con ông Mùa) và chị Đặng Thị Khẩn (vợ ông Mùa) phát hiện, Tí dùng sống dao đánh vào lưng chị Khẩn rồi ra xe tẩu thoát. Số cà phê lấy được cả nhóm bán được 1,6 triệu đồng.


Trung tá Nguyễn Trọng Quang-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an huyện Ia Grai cho biết: “Vụ thu hoạch cà phê năm nay, khu vực làng Nú (xã Ia Chía) từng xảy ra một số vụ trộm, cướp với thủ đoạn tương tự như hai vụ trên nên khi nhóm cướp bị bắt giữ, bà con rất phấn khởi. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan. Đối tượng Chiên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được tại ngoại. Đề nghị người dân khi thu hoạch, phơi và cất giữ cà phê trong rẫy nên có biện pháp bảo vệ tài sản như làm khóa bảo vệ an toàn, cắt cử thanh niên trông coi, canh giữ. Nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên báo ngay cho lực lượng Công an để kịp thời điều tra, xử lý”.

Thoại Nhân

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.