Gây án mạng chỉ vì cuộc... nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-12-2014, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng.

Ảnh: Ngọc Linh
Ảnh: Ngọc Linh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14-12, nhóm người cùng trú tại làng Khương, xã Tơ Tung trong đó có Trần Văn Hiền (SN 1975), Nguyễn Văn Hải (SN 1974) tổ chức nhậu tại nhà anh Hoàng Văn Chầu (SN 1976). Trong lúc rượu vào lời ra, giữa anh Chầu và Hiền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy, anh Hải liền chạy lại ôm anh Chầu nhằm can ngăn không cho hai bên đánh nhau.

Lợi dụng tình thế đó, Hiền đã nhặt một cây gậy phang mạnh một phát vào đầu khiến anh Chầu bất tỉnh rồi bỏ đi. Dù anh Hải và mọi người đã nhanh chóng đưa anh Chầu đi cấp cứu song vì thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó vài giờ. Theo cơ quan pháp y tỉnh Gia Lai, nguyên nhân anh Chầu tử vong là do bị chấn thương sọ não.

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ nghi can Trần Văn Hiền để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.