Bình Định: Nhóm côn đồ cố ý đánh người bị lãnh án hơn 5 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-12, Tòa án Nhân dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Mai Văn Tiên (SN 1995, ở thôn Vạn An, xã Mỹ Châu) 39 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Văn Tố
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Văn Tố

Các bị cáo Nguyễn Thành Thuận (SN 1990, trú thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc) và Mai Võ Minh Đạt (SN 1995, trú thôn Vạn An) mỗi bị cáo lãnh 9 tháng tù, Phan Văn Cường (SN 1996, trú thôn An Bão, xã Mỹ Lộc) 6 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, lúc 19 giờ 30 phút ngày 19-1, Nguyễn Thành Thuận đến nhà ông Đặng Hữu Phước ở thôn Vạn Định ăn cúng. Trong lúc ngồi ăn, nhớ lại mâu thuẫn trước đây, Thuận đã gây sự đánh anh Hồ Minh Hùng và Đặng Văn Thương nhưng được mọi người can ngăn nên tất cả giải tán.

Trên đường về, Thuận điện thoại rủ số đối tượng trên mang theo nhị khúc và rựa đến nhà ông Phước để đánh Hùng và Thương. Thấy đồng bọn của Thuận đến đông, Hùng và Thương bỏ chạy.

Không đánh được anh Hùng và Thương, cả bọn vào nhà ông Phước đập phá làm hư hỏng một số tài sản. Ngoài ra, Tiên còn lấy rựa chém và đánh làm ông Phước gãy xương sườn và rách vai phải tổn hại sức khỏe 14%.

Sau khi đập phá tài sản và đánh ông Phước, bọn chúng tiếp tục đến nhà Hùng và Thương tìm đánh nhưng không gặp nên đập phá làm hư hỏng một số tài sản.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện  Phù Mỹ bắt tạm giam Nguyễn Thành Thuận còn Mai Văn Tiên, Mai Võ Minh Đạt và Phan Văn Cường bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó lần lượt sa lưới pháp luật.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.