Bình Định: Bắt 3 đối tượng vừa ra tù rủ nhau bán ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 24-12-2014, trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy-Công an tỉnh Bình Định đã phục bắt quả tang vụ mua bán trái phép ma túy tại khu vực Xóm Tiêu, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn thu giữ 24 tép heroin.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Hồ Mạnh Duy, 25 tuổi, ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Lê Xuân Thuộc, 24 tuổi, ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định và Nguyễn Ngọc Hải, 27 tuổi, ở TP. Quy Nhơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Hồ Mạnh Duy đã có hai tiền án về tội trộm cắp và cố ý gây thương tích. Lê Xuân Thuộc có hai tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản. Nguyễn Ngọc Hải đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Cả 3 đối tượng này cùng thi hành án tại Trại giam Kim Sơn (Bộ Công an) đóng ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Vì vậy, sau khi ra trại, cả 3 đã thường xuyên liên lạc với nhau.

Từ giữa tháng 11 năm nay, bọn chúng bàn bạc hình thành đường dây mua bán ma túy từ TP. Hồ Chí Minh về TP. Quy Nhơn bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.