142 tháng tù giam cho nhóm đối tượng đánh người gây thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 29-12-2014, Tòa án Nhân dân huyện Ia Pa đã tuyên phạt 5 bị cáo gồm: Nghiêm Quốc Nam; Hoàng Đình Út Thoan; Phạm Văn Dũng; Hoàng Văn Lanh và Phạm Văn Thu đều trú tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa tổng cộng 142 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.
 

(Từ trái sang: Phạm Văn Thu, Hoàng Đình Út Thoan, Hoàng Văn Lanh, Phạm Văn Dũng, Nghiêm Quốc Nam). Ảnh: M.Thi
(Từ trái sang: Phạm Văn Thu, Hoàng Đình Út Thoan, Hoàng Văn Lanh, Phạm Văn Dũng, Nghiêm Quốc Nam).

Ngoài ra, Nghiêm Quốc Nam và Hoàng Văn Lanh còn bị Tòa án Nhân dân huyện Ia Pa xử phạt thêm 11 tháng, 27 ngày tù giam (Nam 9 tháng, Lanh 2 tháng, 27 ngày) vì các bị cáo trên đang trong thời gian chấp hành bản án trước mà còn tiếp tục phạm tội.

Trước đó, vào ngày 5-10-2013 nhóm đối tượng của Nghiêm Quốc Nam đến hát karaoke tại Nhà hàng Trang Vi thuộc trung tâm huyện Ia Pa, tại đây nhóm của Nam đã gây sự và đánh nhau với nhóm của Nguyễn Anh Hoàng. Trong lúc mâu thuẫn, Hoàng Đình Út Thoan đã dùng kéo sắt đâm nhiều nhát vào lưng của Nguyễn Anh Hoàng, các đối tượng khác đã dùng tay, chân đánh Hoàng bị thương, gây tổn hại sức khỏe 33%.

Được biết, đây là nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, chuyên đi gây rối, đánh nhau, gây bất bình trong nhân dân. Nghiêm Quốc Nam trước khi bị Cơ quan Điều tra Công an huyện Ia Pa bắt giam đã có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ, 1 tiền sự về hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác; Hoàng Đình Út Thoan có 1 tiền sự về hành vi Xâm phạm sức khỏe người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự; Hoàng Văn Lanh có 1 tiền án về hành vi chống người thi hành công vụ, 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự; Phạm Văn Dũng có 1 tiền sự về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản người khác, 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự.

M.Thi

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.