Lâm Đồng: Bắt giữ đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-11, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết vừa bắt được đối tượng Trần Văn Hương (42 tuổi), kẻ đã ra tay sát hại chị Hoàng Thị Hường (34 tuổi), người làm thuê cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Phương, có rẫy cà phê tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai (Gia Lai).
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Cơ quan Điều tra, Trần Văn Hương, quê huyện Sơn Hoà (Phú Yên), đến làm thuê cho gia đình ông Nguyên Ngọc Phương từ ngày 10-9-2014 với tên giả  là Lê Văn Tân. Cùng làm thuê cho gia đình ông Phương còn có chị Hoàng Thị Hường, quê ở xã Ứng Hùng, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Trong thời gian này, đã nhiều lần Trần Văn Hương có những hành vi sàm sỡ chị Hoàng Thị Hường nhưng đều bị nạn nhân quyết liệt chống cự. Tối 16-9, trong lúc chị Hường đang rửa chén bát ở nhà rẫy cà phê thì Hương tiếp tục đến sàm sỡ. Chị Hường đã lấy dao chống cự lại nên Trần Văn Hương giật dao đâm nhiều nhát vào người chị Hường rồi lấy 2 điện thoại di động bỏ trốn.

Đến sáng 17-9, ông Phương phát hiện xác chị Hường nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Ngày 9-11 vừa qua, trong lúc tuần tra phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn xuất hiện tại khu phố Đồng Tâm, thị trấn Đinh Văn, lực lượng Công an thị trấn Đinh Văn (Lâm Hà) đã mời người thanh niên về cơ quan để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng Trần Văn Hương đã khai nhận vụ giết người tại Gia Lai chính do Hương là thủ phạm.

Ngô Khắc Lịch

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.