Trả lại 7 xe máy cho người bị mất trộm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-11, Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đã tiến hành trả lại 7 chiếc xe máy cho các “khổ chủ” đã bị bọn gian ăn trộm trước đó.

 Công an quận Thanh Khê trả lại xe máy cho các bị hại. Ảnh: Nhật Minh
Công an quận Thanh Khê trả lại xe máy cho các bị hại. Ảnh: Nhật Minh

Toàn bộ số xe trên là tang vật thu được sau khi cơ quan ông an triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh do Nguyễn Ngọc Hiếu (trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu. Trước đó, cơ quan công an đã thực hiện thành công chuyên án VA10, bắt giữ Hiếu cùng đồng bọn gồm: Phạm Thanh Tàu (ngụ tại quận Liên Chiểu), Nguyễn Văn Hưng (ngụ tại quận Thanh Khê), Dương Thanh Việt và Nguyễn Quốc Tân (cùng trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Các đối tượng này khai nhận đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng từ tháng 4 đến tháng 10-2014.

7 bị hại được nhận lại xe gắn máy đợt này là các ông Đinh Vạn Đỗ (trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Kim Đồng (trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), Trương Nguyễn Anh Trung (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), Nguyễn Xuân Thanh (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, cùng TP. Đà Nẵng), Đỗ Văn Trí (trú xã Tam Hòa, huyện Núi Thành), bà Trần Thị Lâm Dung (trú xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, cùng tỉnh Quảng Nam) và ông Phạm Minh Hùng (trú phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn, Bình Định).

Loại xe mà băng nhóm này để ý để trộm chủ yếu là dòng xe máy mang hiệu Sirius và Exciter. Sau khi trộm được xe, bọn chúng tháo biển số vứt bỏ, chỉ giữ lại giấy tờ xe rồi mang đi tìm các mối tiêu thụ. Sau khi mở rộng chuyên án, Cơ quan Điều tra bắt giữ thêm một băng trộm khác chuyên dùng kềm cộng lực, phá khóa nhà dân để trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.