Bình Định: Bắt kẻ giả danh Công an lừa tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Công an huyện Phù Cát bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Hiểu (SN 1988, thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) khi y đang giao nhận tiền vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
 

Đối tượng Hiển tại cơ quan Công an. Ảnh: Quang Trung
Đối tượng Hiển tại cơ quan Công an. Ảnh: Quang Trung

Trước đó, vào ngày 2-10, chị Lê Thị Hồng (SN 1973, thôn Thái Phú, xã Cát Tài, huyện Phù Cát) đi chợ và để xe máy BKS 77E1-077.53 không người trông coi nên bị mất cắp. Theo lời chị Hồng, sau khi mất xe hơn một tháng thì có người tìm đến nhà và xưng là Công an huyện Phù Cát, hiện đang giữ xe của chị và yêu cầu chị mang tiền tới chuộc xe.

Sau đó, hai bên liên lạc qua lại bằng điện thoại và đối tượng Hiểu hẹn chị Hồng tại bến xe buýt (đường Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, Bình Định) để giao xe và nhận bốn triệu đồng tiền chuộc từ chị Hồng thì bị Công an ập tới tóm gọn.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.