Bắt gọn nhóm cướp đêm tuổi teen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Rạng sáng 11-11, trong khi tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác của Công an phường Ia Kring (TP. Pleiku) đã bắt được 3 đối tượng vừa gây ra một vụ cướp tài sản.

Ảnh: Vĩnh Phúc
Ảnh: Vĩnh Phúc

Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 11-11, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn, tổ công tác của Công an phường Ia Kring tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Khi đi đến ngã ba Nguyễn Văn Linh-Trần Nhật Duật, tổ công tác phát hiện 3 thanh niên đi trên một xe máy hiệu Wave màu xanh che kín biển số. Nhận thấy nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện bất minh, tổ công tác liền ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ trong người 2 đối tượng ngồi sau xe máy mang 2 con dao cùng 2 điện thoại di động nên đã đưa cả 3 đối tượng về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng được xác định là: Nguyễn Trường Thông (SN 1996, trú tại 33 Hà Huy Tập, phường Yên Thế, TP. Pleiku), Lê Phong (SN 1998, trú tại hẻm 100 Phùng Khắc Khoan, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Nguyễn Phạm Trùng Dương (SN 2000, trú tại tổ 14, phường Yên Đổ, TP. Pleiku). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận vừa gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn phường Ia Kring cách đó vài chục phút. Cụ thể, tối 10-11, các đối tượng rủ nhau đợi đêm khuya thì dùng xe máy lượn lờ dọc các tuyến đường tìm người đi làm về khuya để cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Khi đi, các đối tượng mang theo 2 con dao nhằm uy hiếp nạn nhân.

 

Hung khí các đối tượng dùng để khống chế nạn nhân và 2 chiếc điện thoại cướp được. Ảnh: Vĩnh Phúc
Hung khí các đối tượng dùng để khống chế nạn nhân và 2 chiếc điện thoại cướp được. Ảnh: Vĩnh Phúc

Sau khi thống nhất, Thông sử dụng chiếc xe Wave của gia đình chở Phong và Dương đi. Để che giấu hành tung, cả bọn dùng giấy lịch dán kín toàn bộ biển số xe. Lượn lờ một hồi qua nhiều tuyến đường, đến khoảng 0 giờ ngày 11-11, khi đi đến đường Nguyễn An Ninh, phát hiện chị Đỗ Thị Phượng (trú tại 68 Nguyễn An Ninh, phường Ia Kring) đi làm về, các đối tượng liền đuổi theo chặn đầu xe máy chị Phượng. Sau đó, bọn chúng dùng dao dí vào cổ chị Phượng để khống chế và đe dọa: “Câm mồm lại! Cấm la!”. Tiếp đó, các đối tượng giật chiếc túi xách trên người chị Phượng, lục lấy bên trong 1 điện thoại di động rồi phóng xe bỏ đi. Khi đang trên đường tiếp tục đi tìm “con mồi” để cướp, 3 đối tượng đã bị tổ công tác của Công an phường Ia Kring phát hiện và bắt giữ.

Các đối tượng khai nhận thêm: Vào khoảng 2 giờ sáng 8-11, tại đường Lê Thánh Tôn (địa bàn phường Ia Kring), vẫn với thủ đoạn tương tự, bọn chúng đã dùng dao khống chế cướp 1 điện thoại di động hiệu Samsung của chị Lê Thị Kim Nhung (trú tại 192 Lê Thánh Tôn).

Theo thông tin của Công an phường Ia Kring, cả 3 đối tượng đều đã nghỉ học. Tuy nhiên, do thích ăn chơi, đua đòi, đặc biệt là “nghiện” chơi game, cả 3 đối tượng đã rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền thỏa mãn thú ăn chơi.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, Công an phường Ia Kring bàn giao cả 3 đối tượng cùng toàn bộ tang vật của vụ án gồm: 1 xe máy Wave màu xanh, 2 con dao và 2 điện thoại di động cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.