Xét xử phúc thẩm vụ "ăn chặn kỳ nam" ở Khánh Hòa: Hủy án sơ thẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm hình sự của Tòa án Nhân dân huyện Khánh Sơn, giao hồ sơ vụ án "Ăn chặn kỳ nam" cho Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Khánh Sơn điều tra, truy tố lại theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Bình Nguyên
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Bình Nguyên

Trong phiên tòa phúc thẩm cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng, để đảm bảo việc điều tra, truy tố khách quan, đúng pháp luật, cần hủy bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Khánh Sơn, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Khánh Sơn để điều tra, truy tố và xét xử lại theo quy định của pháp luật.

Như Gia Lai online đã đưa tin, ngày 20-6 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt tù cả 4 bị cáo nguyên là sĩ quan Công an và một đồng phạm trong vụ “ăn chặn” kỳ nam của phu trầm hồi tháng 9-2012 xảy ra ở huyện này. Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Khánh Sơn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung-nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa, 10 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các bị cáo Nguyễn Hồng Hà-nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông và Vũ Anh Trung-nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường đều thuộc Công an huyện Khánh Sơn, cùng mức án 5 năm 6 tháng tù; Luân Văn Nam, trú thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, 3 năm tù; Trần Lệ Kiên-nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp-Công an huyện Khánh Sơn, 5 năm tù; cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Diễn biến vụ việc, tháng 9-2012, hàng ngàn người dân đổ về khu vực rừng Gộp Ngà thuộc xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn để tìm trầm. Trước vụ việc này, ngày 24-9-2012, Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn thành lập đội liên ngành nhằm đẩy đuổi người dân tìm trầm trái phép ra khỏi rừng Gộp Ngà. Sau đó, nhiều phu trầm đã tố cáo một số cán bộ trong đội liên ngành này “ăn chặn” trầm. Bởi vì trước đó, các phu trầm và một số cán bộ trong đội liên ngành này đã có thỏa thuận “ăn chia” trầm tìm được. Tháng 11- 2012, Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra và có kết luận, một số cán bộ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu giữ trầm do dân khai thác trái phép tại khu vực rừng Gộp Ngà, gây thiệt hại lợi ích Nhà nước hàng tỷ đồng.

Bình Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.