Thanh Hóa: Triệt phá "lò" sản xuất, sửa chữa súng tự chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, lực lượng Công an TP. Thanh Hóa bất ngờ đột kích vào “lò” sản xuất, sửa chữa súng tự chế, bắt giữ đối tượng chủ cơ sở, thu giữ nhiều vũ khí, vật liệu nổ và đạn tự chế.

  Lực lượng chức năng kiểm tra số vũ khí, vật liệu nổ thu giữ được của vụ án tại hiện trường. Ảnh: Xuân Trường
Lực lượng chức năng kiểm tra số vũ khí, vật liệu nổ thu giữ được của vụ án tại hiện trường. Ảnh: Xuân Trường

Chiều 17-10, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ đột kích “lò” sản xuất, sửa chữa súng tự chế, bắt quả tang đối tượng Tạ Văn Bình (SN 1959) ở khu phố 6, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đang sản xuất, sửa chữa các loại súng tự chế.

Khám xét tại nhà đối tượng Bình, lực lượng Công an đã thu giữ gần 100 kg đạn chì, 37 kg đạn súng hơi, 3 kg thuốc nổ, 65 vỏ đạn bằng đồng các loại, 26 khẩu súng bắn đạn ria, 1 khẩu súng tự chế đã hoàn thiện và nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để đóng đạn, sửa chữa súng và đóng gói thuốc nổ khác.

Tại cơ quan Công an, Tạ Văn Bình đã khai nhận, do làm nghề cơ khí, biết cách chế tạo súng hơi nên đã mua các loại súng săn về để chế tạo bán cho các đối tượng giang hồ. Những đối tượng có súng bị hỏng mang đến cơ sở của Bình, sẽ được chính đối tượng này sửa chữa.

Đây là một cơ sở sản xuất, sửa chữa, buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và đạn tự chế, tồn tại khá lâu, có nhiều công cụ để chế tạo súng tự chế, súng săn và  các vật liệu nổ lớn nhất từ trước đến nay bị Công an TP. Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Trường

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.