Mang theo hơn 1,7 kg cocain nhập cảnh vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-10, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết: Chi cục vừa phối hợp Đội Kiểm soát Phòng-chống ma túy (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh), Tổng cục Hải quan và lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy của Công an TP. Hồ Chí Minh và Bộ Công an kiểm tra và bắt quả tang một vụ vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Ảnh: Hoàng Liêm
Ảnh: Hoàng Liêm

Cụ thể, một nữ hành khách tên S.A, quốc tịch Thái Lan, vận chuyển trái phép 1,73 kg cocain nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Số cocain này được cất giấu tinh vi trong hộp nhang để bên trong valy hành lý, được gửi về theo dạng hành lý ký gửi và đã qua trót lọt được bốn nước. Trị giá tang vật gần 11 tỷ đồng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoàng Liêm

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.