Đà Lạt: Bảo vệ trộm xe máy của khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trần Vũ Hòa (18 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (23 tuổi), quê tỉnh Khánh Hòa và Đào Anh Khoa (17 tuổi), trú tại huyện Di Linh (Lâm Đồng), vừa bị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trước đó, vào tối 22-10 vừa qua, trong lúc trông coi xe cho khách tại quán karaoke Diamon Đà Lạt, lợi dụng sơ hở của khách và quản lý, đối tượng Trần Vũ Hòa đã ăn trộm chiếc xe Yamaha Sirius của khách còn mới chạy về khu vực ngã Năm Đại học Đà Lạt gọi cho Nguyễn Văn Thanh đưa đi cất giấu, tìm cơ hội đem bán lấy tiền tiêu xài.

Mở rộng điều tra, Đào Anh Khoa, Nguyễn Văn Thanh còn thừa nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 1 vụ trộm xe máy hiệu Boss City tại Đà Lạt sau đó đưa về huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cất giấu, tiêu thụ.

Đáng chú ý, cả 3 đối tượng này đều là những “phần tử” đặc biệt, đã được địa phương đưa đi cải tạo tại các trường giáo dưỡng. Riêng Trần Vũ Hòa vào thời điểm thực hiện vụ trộm đang là nhân viên của Công ty Vệ sĩ Sơn Long Đà Lạt, Nguyễn Văn Thanh cũng vừa thôi làm công việc vệ sĩ cho công ty này.

Ngô Khắc Lịch

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.