Bắt nhiều đối tượng vận chuyển cần sa xuyên quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-10, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo thuộc Bội Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện 2 bánh cần sa khô, trọng lượng 1,9 kg được giấu kín trong các thùng hàng trên xe khách từ Lào về Việt Nam.
 

Võ Trọng Phương bị bắt cùng tang vật 1,9 kg cần sa. Ảnh: Bùi Oanh
Võ Trọng Phương bị bắt cùng tang vật 1,9 kg cần sa. Ảnh: Bùi Oanh

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định, chủ nhân 2 bánh cần sa trên là Võ Trọng Phương (35 tuổi), trú ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bước đầu Phương khai nhận, y từng làm phụ xe tuyến Huế-Lào nên quen một số đối tượng chuyên buôn bán cần sa tại Lào. Chiều 11-10, đối tượng theo xe khách sang Tà Khẹc, Lào và mua số cần sa nói trên sau đó bắt xe từ Lào đưa về Huế để bán kiếm lời. Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ. Cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng trong chuyên án 814-TH “Chống vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Huế” với số lượng 40 bánh cần  sa (1kg/bánh).

Các đối tượng gồm; Tô Hữu Huy (36 tuổi, trú số 39/85 An Dương Vương, phường An Cựu, TP. Huế); Tô Hữu Tiến (60 tuổi, bố Huy, trú cùng địa chỉ với Huy); Hồ Đăng Tuấn (44 tuổi, trú tại 334 Phan chu Trinh, phường An Cựu, TP. Huế). Ngoài ra còn có Hồ Đăng Diệu (23 tuổi, trú phường An Đông, TP. Huế).

Trước đó, Huy chuẩn bị 30.000 USD và ra bến xe phía Bắc thành phố Huế bắt xe để sang Lào. Ngay sau đó, Tuấn điều khiển xe tải BKS: 75C-020.52 kéo theo rờ móc 75R-000.87 rời Huế để đến điểm hẹn do Huy bố trí ở gần khu vực biên giới Việt-Lào để chờ vận chuyển cần sa. Sau khi mua 40 bánh cần Sa từ một đối tượng ở Lào, Huy bàn giao số hàng cho Tuấn cất giữ ở thùng xe tải, trên phủ thạch cao để tránh phát hiện. Tuấn lái xe tải chờ cần sa qua đường Cửa khẩu Quốc tế Lao bảo rồi về Huế chờ Huy và Tiến đi trên ôtô BKS: 75A-034.04 đến nhận hàng thì bị lực lượng Công an ập đến khống chế và bắt giữ các đối tượng cùng tang vật 40 bánh cần sa.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.