Bắt giữ hai đối tượng cướp cưa lốc để vào rừng làm gỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Đào Thái Dương (SN 1991) và Lê Đình Tài (SN 1995), cùng trú tại tổ 12, phường Tây Sơn (An Khê) về hành vi cướp giật tài sản.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin của Công an thị xã An Khê, vào khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 24-9, sau khi đi nhậu về Dương rủ tài đến tiệm cưa lốc tại phường An Phú cướp máy cưa để vào rừng làm gỗ. Sau khi thống nhất, Tài điều khiển xe mô tô BKS 81G1-007.50 chở Dương đến tiệm cưa lốc Phúc để thực hiện hành vi. Tại đây, Tài đứng ngoài nổ máy xe đợi sẵn để Dương vào trong giả vờ hỏi mua máy cưa. Lợi dụng sơ hở của chủ quán, Dương đã lấy máy cưa lốc hiệu STIHL MS 381, có giá 8,8 triệu đồng rồi lên xe cùng đồng bọn bỏ chạy, sau đó mang máy cưa về nhà cất giấu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã An Khê đã tiến hành điều tra và xác định được Dương và Tài là hung thủ gây ra vụ cướp giật tài sản trên. Biết không thể trốn tội, ngày 25 và 26-9, Dương và Tài đã đến Công an thị xã An Khê đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.