Bình Định: Trộm cắp xe máy, lãnh án 4 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-9, Tòa án Nhân dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hồng (SN 1979, trú khu phố 4, ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán, Đồng Nai) 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hồng trước Hội đồng Xét xử. Ảnh: Văn Tố
Bị cáo Nguyễn Hồng trước Hội đồng Xét xử. Ảnh: Văn Tố

Trước đó, vào tháng 3-2014, bị cáo Hồng cũng bị Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ (Đak Lak) phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Như vậy tổng hình phạt mà bị cáo Nguyễn Hồng phải thi hành là 7 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng (là đối tượng đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản) đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) truy nã về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian lẩn trốn, Hồng đến huyện Phù Mỹ tiếp tục trộm cắp.

Rạng sáng 20-5-2013, Hồng lén lút đột nhập vào nhà anh Đỗ Văn Tú (SN 1981, trú thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong) lấy trộm chiếc xe máy hiệu Air Blade biển kiểm soát 77D1-097.56. Sau khi dắt được xe ra khỏi nhà, Hồng chạy thằng về huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) gạ bán nhưng không có người mua.

Để tránh bị phát hiện, Hồng dùng giấy decal cắt, dán thay chữ 77D1 thành chữ 79D1 để sử dụng. Thời gian ở Vạn Ninh, Hồng sử dụng giấy CMND giả mang tên Nguyễn Minh Khánh thuê nhà của chị Nguyễn Thị Sa tại thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh và sống chung với một người phụ nữ quê ở Bình Định.

Ngày 20-7-2013, sau khi uống rượu, Hồng sử dụng xe 77D1-097.56 ra chặn các ô tô khách qua lại trên quốc lộ 1A để lấy tiền, lúc Công an xã Vạn Hưng đến thì Hồng bỏ xe chạy trốn.

Sau khi rời khỏi Vạn Ninh, Hồng chạy lên thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak sống lang thang tiếp tục trộm cắp thì bị Công an thị xã Buôn Hồ bắt giam. Ngày 20-3, Hồng bị Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.