Bình Định: Lãnh án 8 năm tù giam về tội giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Trọng, 31 tuổi ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, mức án 8 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Trần Quốc Trọng trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Xuân
Bị cáo Trần Quốc Trọng trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Xuân

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 5-4-2014, tại thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, sau khi đã uống rượu, không làm chủ được bản thân thì giữa Trọng và Trần Quốc Việt, 28 tuổi, ở cùng địa phương,  xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Việt dùng rựa nhưng đã bị Trọng nhanh tay dùng cây gỗ tròn đánh mạnh vào vùng thái dương của Việt, gây vỡ, lún xương sọ dẫn đến tử vong sau đó.

Cùng với mức án 8 năm tù, Hội đồng Xét xử còn buộc bị cáo Trần Quốc Trọng phải bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình bị hại và phụ cấp mỗi tháng 700 ngàn đồng để nuôi con của Việt đến khi đủ 18 tuổi.

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm