Bình Định: Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng đánh chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Võ Hồng Phong (SN 1982), Nguyễn Văn Tân (SN 1977), Lê Anh Sơn (SN 1994) và Võ Hồng Hải (SN 1971) đều trú xã Mỹ Hiệp để điều tra làm rõ hành vi đánh chết người.
 

Một trong số đối tượng đánh chết ông Sỹ bị Công an huyện Phù Mỹ bắt giữ. Ảnh: Văn Tố
Một trong số đối tượng đánh chết ông Sỹ bị Công an huyện Phù Mỹ bắt giữ. Ảnh: Văn Tố

Theo thông tin ban đầu, do bức xúc ở địa phương nhiều lần bị mất trộm chó, khuya 27-9, số người này phối hợp với một số thanh niên ở thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) giăng dây để phục bắt kẻ trộm chó.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 28-9, khi Nguyễn Đình Tấn Sỹ (46 tuổi, ở xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn) xuất hiện, số người này truy đuổi đến phường Đập Đá, thị xã An Nhơn thì bắt được và đưa Sỹ về lại xã Mỹ Hiệp. Tại đây, Sỹ bị số người này đánh bị thương và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đến 10 giờ 10 phút cùng ngày thì tử vong.

Hiện các đối tượng này đang bị Công an huyện Phù Mỹ tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.