Bình Định: 18 năm tù cho hung thủ giết người và cố ý gây thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Như Thế, 22 tuổi, ở thôn Tài Lương 1, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn mức án 16 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù cho cả 2 tội danh.

Bị cáo Phạm Như Thế trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Xuân
Bị cáo Phạm Như Thế trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Xuân

Theo Cáo trạng, vào chiều 3-2-2014, tại thôn Ca Công Nam, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, chỉ vì một xích mích nhỏ giữa 2 nhóm thanh niên địa phương sau khi hát karaoke mà Phạm Như Thế đã dùng dao Thái Lan đâm 3 nhát vào ngực, bụng, lưng của Đào Duy Phúc; rồi đâm Đào Duy Nhân và Nguyễn Ngọc Vũ làm cả 3 người bị thương phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, di vết thương quá nặng nên Đào Duy Phúc đã tử vong ngay sau đó; còn Đào Duy Nhân bị thương tích 26% và Nguyễn Ngọc Vũ bị thương tích 4%.

Cùng với mức án 18 năm tù, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân Đào Duy Phúc 127 triệu đồng và bồi thường cho Đào Duy Nhân và Nguyễn Ngọc Vũ tổng cộng 44 triệu đồng.

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.