Bắt hai kẻ cướp giật, chém Cảnh sát 113 bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 22-9, Công an TP. Nha Trang cho biết đã bắt được 2 kẻ chém Thiếu úy Nguyễn Thế Thịnh (39 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa) khuya 4-9 vừa qua.

  Trần Quý Nhuận (ảnh trái) và Trần Tuấn Vinh
Trần Quý Nhuận (ảnh trái) và Trần Tuấn Vinh

Đó là: Trần Quý Nhuận (21 tuổi, trú phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) và Trần Tuấn Vinh (17 tuổi, trú phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang).

Theo thông tin từ Công an TP. Nha Trang, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 21-9, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang tuần tra trên đường Trần Phú đã phát hiện Nhuận và Vinh chở nhau trên xe máy mang biển số mà trước đó một số bị hại trình báo họ bị những người đi trên xe này cướp giật tài sản.

Sau đó, Nhuận và Vinh được đưa về trụ sở Công an TP. Nha Trang làm việc.

Tại đây, cả hai khai nhận lúc 23 giờ ngày 4-9 đã gây ra vụ cướp giỏ xách của hai cô gái tại khu vực Mả Vòng (TP. Nha Trang). Sau khi có người truy đuổi, Nhuận và Vinh đã dùng kiếm chém vào người này rồi bỏ chạy.

Người bị thương trong vụ việc trên là Thiếu úy Nguyễn Thế Thịnh. Vào thời điểm trên, khi đang chạy xe máy trên đường về nhà, anh Thịnh nghe người dân tri hô “Cướp!”.

Thấy hai tên cướp đang phóng xe hòng tẩu thoát, anh Thịnh nhanh chóng đuổi theo. Rượt đuổi khoảng 2 km, anh Thịnh đạp ngã xe của hai tên cướp thì bị chúng dùng hung khí chống trả.

Anh Thịnh bị chém một nhát gây ra vết thương dài khoảng 10 cm ở cổ tay trái, đứt gân, mất máu nhiều, phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phẫu thuật, nối gân tay.

Tại cơ quan Công an, Nhuận và Vinh còn khai nhận, ngoài vụ việc trên, cả hai đã gây ra nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn TP. Nha Trang.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.