Sa lưới pháp luật sau hơn một năm lẩn trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn một năm lẩn trốn, Phạm Văn Huy (30 tuổi), ngụ tại huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) đã bị Công an TP. Hà Nội phát hiện, bắt giữ.
 

Đối tượng Phạm Văn Huy. Ảnh: Ngô Khắc Lịch
Đối tượng Phạm Văn Huy. Ảnh: Ngô Khắc Lịch

Sáng 14-8, đối tượng này đã được Công an TP. Hà Nội di lý vào Lâm Đồng bàn giao cho cơ quan Công an huyện Đức Trọng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Theo Cơ quan Điều tra huyện Đức Trọng, đêm 14-6-2013, khi đến chơi ở một quán bar trong khu quy hoạch 91, thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng), Phạm Văn Huy đã dùng súng bắn chỉ thiên để uy hiếp một nhóm thanh niên khác. Cả quán bar náo loạn sau tiếng súng của đối tượng này. Sau khi gây án, Huy bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 5-8-2013, Công an huyện Đức Trọng phát lệnh truy nã Phạm Văn Huy về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Tại Cơ quan Điều tra, bước đầu đối tượng này khai nhận, sau khi gây án trên đường bỏ trốn y đã ném khẩu súng ở đèo Bảo Lộc. Phạm Văn Huy đã có tiền án 8 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, vào tháng 5-2011.

Đối tượng này còn là tay chân của một trùm côn đồ khét tiếng ở Lâm Đồng chuyên tổ chức đàn em đi đòi nợ thuê, bảo kê.

Ngô Khắc Lịch

Có thể bạn quan tâm