Nhóm chém người, phá tài sản ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi Nguyễn Quý Trung (SN 1997), Nguyễn Văn Tiến (SN 1996) đến trụ sở Công an TP. Pleiku giao nộp hung khí gây án và khai báo, lần lượt đến Nguyễn Viết Lâm (SN 1996), Nguyễn Quốc Hoài (SN 1997) và Lê Anh Nguyên (SN 1996) cũng ra đầu thú. Trên cơ sở kết quả điều tra, Công an TP. Pleiku vừa khởi tố Trung về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hung khí gây án. (Ảnh minh họa nguồn internet)
Hung khí gây án. (Ảnh minh họa nguồn internet)

Do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 5-7-2014, tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ-Nguyễn Thiện Thuật (TP. Pleiku), Trung đã cầm dao rựa xông đến chém vỡ kính chắn gió phía trước và kính cửa 2 bên xe ô tô Ford bán tải BKS 81C-024.59. Cùng lúc này, Lâm, Phương (chưa xác định họ, địa chỉ) cũng cầm rựa xông đến chém anh Phan Minh Hà, anh Phan Minh Tùng (cùng trú tại tổ dân phố 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) và xe ô tô Mercedes BKS 81B-007.47. Hậu quả, anh Tùng bị chém trúng vào đầu, làm vỡ sọ và bị thương khuỷu tay trái; anh Đặng Công Phong (SN 1977, ở tổ dân phố 8, phường Ia Kring, TP. Pleiku) bị thương cẳng chân, đầu gối và vai; 2 xe ô tô bị vỡ kính trước và 2 bên. Sau khi gây án, các đối tượng nêu trên chạy trốn khỏi hiện trường.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.