Công an huyện Chư Prông: Bắt giữ 4 đối tượng bắt trộm heo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lợi dụng sơ hở của người dân, các đối tượng đã bàn bạc, chuẩn bị bao, ớt bột, băng keo và kích điện tự chế để bắt trộm heo, trộm chó bán lấy tiền tiêu xài.

Bộ kích điện các đối tượng dùng để gây án. Ảnh: Minh Nguyễn
Bộ kích điện các đối tượng dùng để gây án. Ảnh: Minh Nguyễn

Công an huyện Chư Prông vừa tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Ngọc Linh (SN 1989, thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê); Nguyễn Văn Quyết (SN 1990, huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum); Nguyễn Văn Cường (SN 1982, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế); Nguyễn Hữu Giang (SN 1988 huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành vi lén lút, bí mật chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo kết quả điều tra, khoảng 19 giờ ngày 21-8, các đối tượng Linh, Quyết, Cường và Giang cùng ăn cơm tại nhà trọ của Giang ở Hàm Rồng. Trong lúc ăn cơm Linh nói tối nay đi bắt trộm heo thì được các đối tượng còn lại đồng ý. Ăn cơm xong Linh đi mua 10 cái bao màu đỏ và 4 cuộn băng keo, chuẩn bị 2 bộ kích điện, bột ớt. Đến 1 giờ sáng 22-8, Linh chở Cường bằng xe mô tô BKS 81P8-1977 cầm theo bộ kích điện, bao và băng keo; Giang chở Quyết đi xe mô tô BKS 81U1-067.10 mang theo một bộ kích điện.

 

Các đối tượng gây ra vụ trộm heo trên địa bàn huyện Chư Prông. Ảnh: Minh Nguyễn
Các đối tượng gây ra vụ trộm heo trên địa bàn huyện Chư Prông. Ảnh: Minh Nguyễn

Các đối tượng đi theo quốc lộ 14 hướng về huyện Chư Sê, đến ngã ba Hồng Hà (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) phát hiện 1 con chó đứng ven đường. Giang dừng xe lại để Quyết dùng kích điện dí làm con chó ngất xỉu rồi dùng băng keo trói chân, miệng bỏ vào bao chở đi. Khi đến ngã ba Phú Mỹ, các đối tượng rẽ phải về hướng xã Ia Tôr, đi được khoảng 600 mét thì phát hiện 1 con heo địa phương ở ven đường, Giang dừng xe cho Quyết dùng kích điện dí vào con heo ngất xỉu rồi bỏ lên xe Giang. Cả bọn chở nhau về lại ngã ba Phú Mỹ tiếp tục đi về hướng huyện Chư Sê khoảng 2 km để giấu con heo và con chó vào bụi cây ven đường rồi quay lại chỗ trộm heo trước đó.

Với thủ đoạn như cũ, các đối tượng đã trộm thêm 4 con heo nữa sau đó chở chó và heo vừa trộm được về nhà đối tượng Nguyễn Ngọc Linh ở thị trấn Chư Sê thì bị lực lượng Công an thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) phát hiện bắt giữ và bàn giao cho Công an huyện Chư Prông điều tra, xử lý.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.