Công an Hà Nội triệt phá đường dây ma túy lớn chưa từng có

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại trụ sở Công an, những người bị bắt khai nhận, đã nhiều lần vận chuyển, mua bán thành công 149 bánh heroin.

Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an TP. Hà Nội) cho biết đã điều tra, khám phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thủ đô Hà Nội, thu giữ 106 bánh heroin.

 

Nguyễn Văn Trình được cho là cầm đầu đường dây ma túy “khủng” này
Nguyễn Văn Trình được cho là cầm đầu đường dây ma túy “khủng” này


Theo đó, đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy  này do Nguyễn Văn Trình (49 tuổi, tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cầm đầu, hoạt động trên tuyến Sơn La - Hà Nội- Lạng Sơn và Sơn La- Hà Nội - Quảng Ninh. Theo tài liệu điều tra, ngày 25-8-2013, khám xét khẩn cấp nhà của Lê Thị Thắm (44 tuổi, ngụ ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội), là người tình của Trình, cơ quan Công an phát hiện thu giữ 106 bánh heroin.

Liền ngay sau đó, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Trình, Thắm và Nguyễn Đức Phương (22 tuổi, ngụ ở tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) là cháu ruột của Trình. Tại trụ sở Công an, những người bị bắt khai nhận, đã nhiều lần vận chuyển, mua bán thành công 149 bánh heroin. Cụ thể toàn bộ 149 bánh heroin trên được Trình mua lại từ một người dân tộc tên Giàng A Dong (ngụ tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) với giá 7.300 USD/bánh và sau đó đem giấu tại nhà Thắm, trước khi bán lại cho những dân buôn ma túy với giá 8.000 USD/bánh. Mở rộng chuyên án, tới nay Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ thêm 4 người liên quan, đồng thời ra quyết định truy nã 2 người đang bỏ trốn.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm