Bình Định: Lãnh án 12 tháng tù vì chém bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-8, Tòa án Nhân dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Quốc Hải (SN 1991, trú thôn 10, xã Mỹ Thắng) 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
 

Bị cáo Phạm Quốc Hải. Ảnh: Văn Tố
Bị cáo Phạm Quốc Hải. Ảnh: Văn Tố

Ngoài ra, bị cáo Hải còn phải bồi thường cho bị hại hơn 50 triệu đồng các khoản chi phí hợp lệ trong thời gian điều trị vết thương.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 27-1-2012, Phạm Quốc Hải cùng một số bạn đi đến thôn 11 để chơi và chúc Tết. Trên đường đi, Hải nghĩ rằng ngày Tết thanh niên địa phương đi làm biển về thường tập trung đánh nhau nên vào nhà Trương Dương Quang mượn một cái rựa cầm theo nếu bị đánh thì đánh lại.

Khi đi đến khu vực cầu Chùa thì Hải gặp Trần Anh Pha (SN 1992, trú thôn 11) điều khiển xe máy biển số 60S9-0911 đi ngược chiều. Do thấy đông người đi giữa đường nên anh Pha cho xe đi chậm. Thấy vậy, Hải chặn xe lại hỏi: Mày là đứa nào, Pha trả lời: Tao là Pha nè. Là chỗ bạn bè và không có mâu thuẫn gì nhưng khi nghe Pha nói vừa dứt lời, Hải vung rựa chém trúng tay anh Pha gây ra thương tích 15%.

Sau khi chém anh Pha, Hải bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện Phù Mỹ ra quyết định truy nã. Giữa tháng 4-2014, Hải bị Công an TP. Quy Nhơn bắt giữ, chuyển giao cho Công an huyện Phù Mỹ tạm giam cho đến nay.

Theo Hội đồng Xét xử, hành vi của Phạm Quốc Hải mang tính côn đồ, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác, do đó cần phải xử lý nghiêm để bị cáo có đủ thời gian cải tạo trở thành người tốt, có ích cho xã hội.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.