Bình Định: Đối tượng truy nã bị bắt sau 12 năm lẩn trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-8, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã di lý Đoàn Hồng Trọng (SN 1969, quê ở thôn Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) đối tượng đang có lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản, bị bắt tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai sau 12 năm lẩn trốn về địa phương để điều tra..

Đoàn Hồng Trọng
Đối tượng Đoàn Hồng Trọng. Ảnh: Văn Tố

Theo hồ sơ vụ án, cách đây 12 năm, sáng 22-6-2002, sau khi chở mẹ vợ ra chợ Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát để bán hàng, Đoàn Hồng Trọng gửi xe máy rồi đón ô tô ra chợ Phù Mỹ ngồi quan sát người đi chợ sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Trong lúc đang uống cà phê, thấy bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1957, trú thôn Hội Phú, xã Mỹ Hòa) điều khiển xe máy biển số 77R-734BR đến để bên ngoài rồi  đi vào chợ mua thức ăn, Đoàn Hồng Trọng đến dắt xe ra quốc lộ 1A đạp nổ máy chạy thẳng về An Nhơn.

Đến nhà, Đoàn Hồng Trọng tháo biển số ra và đem đến nhờ anh Trương Ngọc Trà (SN 1974, trú cũng xã) làm nghề sửa xe máy bán giúp. Sau khi bán được 1,4 triệu đồng, Trọng cho anh Trà 300 ngàn đồng, số tiền còn lại tiêu xài cá nhân.

Chỉ trong một thời gian ngắn, chiếc xe đã được bán cho nhiều người sử dụng. Công an huyện Phù Mỹ đã điều tra làm rõ, thu hồi chiếc xe trả lại cho chủ phương tiện.

Trong khi Công an huyện Phù Mỹ tiến hành điều tra, Đoàn Hồng Trọng bỏ trốn khỏi địa phương. Để tránh bị phát hiện, Trọng liên tục thay đổi chỗ ở. Đầu tiên là vào TP. Hồ Chí Minh, sau đó đưa vợ con vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cuối cùng là khu vực rẫy ở xã Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai.

Được biết, năm 1996, Đoàn Hồng Trọng bị bắt về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản riêng công dân và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định phạt 4 năm tù.

Hiện tên Trọng đang bị Công an huyện Phù Mỹ tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm