Bình Định: Đối tượng trộm máy bơm nước sa lưới pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1990, trú thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân) có lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản, đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phước bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định bắt chuyển giao.

Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Văn Tố
Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Văn Tố

Theo kết quả điều tra, sáng 20-3, sau khi chuẩn bị xong một số dụng cụ gồm bao tải, cà lê, mỏ lếch và búa, Nguyễn Văn Thanh đi nhờ xe mô tô của người khác từ nhà vợ ở thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuân (huyên Tuy Phước) ra huyện Phù Mỹ để trộm cắp tài sản bán lấy tiển tiêu xài.

Lúc 12 giờ 30 phút, khi đi ngang qua đồng ruộng tục danh Đất Sét trên tỉnh lộ 639B thuộc thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, Thanh phát hiện 2 mô tơ của ông Nguyễn Tấn Phong (SN 1958, trú thôn Đại Thuận) đang bơm nước.

Quan sát xung quanh thấy không có người nên Thanh lén lút lấy trộm 2 máy bơm này rồi bỏ vào bao tải mang đi. Sau đó, Thanh mang 2 mô tơ vừa trộm được vào trụ sở Hợp tác xã nông nghiệp 1 Mỹ Trinh ở thôn Trinh Vân Bắc đang bỏ hoang dùng cà lê, búa tháo rời các bộ phận để thuận tiện cho việc mang đi tiêu thụ. Trong lúc tháo mô tơ, Thanh bị người dân phát hiện báo cho Cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Thành bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ ra quyết định truy nã đến nay thì bị bắt.

Được biết, cuối năm 2012, Nguyễn Văn Thanh lấy trộm tài sản của Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ, bị Tòa án Nhân dân thị xã An Nhơn xử phạt 4 tháng tù giam.

Hiện đối tượng Nguyễn Văn Thanh đang bị Công an huyện Phù Mỹ tạm giữ để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm