Bình Định: Bị tuyên phạt 36 tháng tù chỉ vì giành một lối đi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-8, Tòa án Nhân dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đào Văn Sơn (SN 1972, trú thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An) 36 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
 

Bị cáo Đào Văn Sơn tại phiên tòa. Ảnh: Văn Tố
Bị cáo Đào Văn Sơn tại phiên tòa. Ảnh: Văn Tố

Ngoài ra, Đào Văn Sơn còn phải bồi thường hơn 36 triệu đồng về các khoản chi phí hợp lệ do bị cáo gây ra cho các bị hại.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn tranh chấp lối đi, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 13-7-2013, Đào Văn Sơn đổ nước và cành hoa xuống ranh đất giới giữa nhà Sơn và nhà anh Nguyễn Văn Tèo. Thấy vậy, vợ anh Tèo là chị Bùi Thị Hế chạy ra la chửi. Không chịu thua, vợ chồng Sơn cũng chửi lại.

Khoảng 10 phút sau, anh Nguyễn Văn Tèo cùng anh ruột là Nguyễn Văn Sơn đi công việc về, nghe vợ kể lại nên bước ra đường hỏi Sơn tại sao đổ nước sang nhà anh, đồng thời điện báo cho Công an xã.

Trong lúc anh Tèo đang gọi điện, Đào Văn Sơn cầm một khúc gỗ xẻ có cạnh vuông, dài 1,2 mét chạy đến bổ vào đầu làm anh Tèo bất tĩnh gây ra thương tích 15%.

Lúc này anh Nguyễn Văn Sơn đứng gần đó thấy vậy la lên cũng bị Đào Văn Sơn cầm cây đánh vào đầu và mặt gây ra thương tích 28%.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm