Bình Định: Bắt tạm giam nhóm đối tượng cố ý gây thương tích và gây thiệt hại về tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã bắt tạm giam các đối tượng Phan Việt Trương (SN 1993, trú thôn An Bão, xã Mỹ Lộc), Lương Bá Cuộc (SN 1993, trú thôn Tân Lộc, xã Mỹ Lộc), Nguyễn Thành Thuận, trú thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc) và Lê Mã Lương (SN 1994, trú thôn 4, xã Mỹ Thắng) về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Tố
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Tố

Theo lời khai ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12-4, sau khi uống rượu tại nhà một người bạn ở thôn An Bão, Tô Ngọc Ánh (SN 1992, trú thôn Tân Lộc, Mỹ Lộc) cùng với 4 đối tượng trên rủ nhau đi vào thị trấn Bình Dương uống cà phê. Lê Mã Lương điều khiển xe mô tô chở Trương chạy trước, Ánh chở Thuận và Cuộc đi sau. Khi xe của Ánh chạy đến quốc lộ 1A thôn Tân Lộc, thì bị xe ô tô tải biển số 77H-0496 do anh Trần Văn Vũ (SN 1980, trú thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc) điều khiển chạy ngược chiều né tránh ổ gà ép xe của Ánh.

Cho rằng anh Vũ chạy ẩu, Ánh quay xe lại đuổi theo đánh anh Vũ. Trên đường đi bọn chúng nhặt 2 khúc cây bạch đàn làm hung khí để đánh. Khi đến ngã 3 thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc thì Ánh đuổi kịp và chặn xe anh Vũ lại. Sợ bị đánh, anh Vũ ngồi im trên xe, bị bọn chúng lấy cây đập phá cửa kính xe và đánh anh Vũ.

Lúc này Lê Mã Lương và Phan Việt Trương cũng vừa đến. Lương giật cây từ tay đồng bọn, đập vỡ kính ô tô và đánh anh Vũ. Anh Vũ nhảy xuống xe chống trả đồng thời kêu cứu thì bị cả nhóm dùng cây đánh nhiều cái làm anh bất tỉnh.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng cố tình trốn tránh không chấp hành giấy triệu tập của Công an huyện gây khó khăn cho công tác điều tra.

Được biết, các đối tượng  Phan Việt Trương và Tô Ngọc Ánh đã từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng chưa được xóa án tích. Hai đối tượng Lương Bá Cuộc và Nguyễn Thành Thuận còn tham gia đánh nhau và đập phá tài sản tại thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc trong một vụ khác, trong lúc cơ quan Công an đang xác minh thì cả hai tiếp tục vi phạm.

Hiện nay Tô Ngọc Ánh đã bỏ trốn, Công an huyện tiếp tục xác minh truy bắt, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.