Đánh chết người vì nghi trộm xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kông Chro cho biết: Ngày 11-7, đơn vị đã bàn giao đối tượng có hành vi giết người là Đinh Văn Pếch (SN 1997), trú tại làng Dơng, thị trấn Kông Chro cho Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong lúc đi làm Đinh Văn Pếch bị mất một chiếc xe mô tô, nhưng không trình báo với cơ quan chức năng. Sau khi bị mất xe, nghe một số người dân nói rằng chiếc xe đã bị Đinh Pây (SN 1998), trú tại làng Tnang, xã Yang Trung trộm. Nghe vậy, dù chưa xác định sự thật, nhưng Pếch tỏ ra ấm ức và tìm Pây để hỏi cho ra lẽ. Vào khoảng 20 giờ, ngày 2-7, sau khi uống rượu về, Pếch gặp Pây đang đi chơi, nên đã kéo Pây vào rẫy bắp tại làng Dơng và dùng gậy gỗ đánh tới tấp vào đầu và người Pây. Thấy nạn nhân bất tỉnh, đối tượng đã bỏ về nhà.

Đến 6 giờ sáng, ngày 3-7, khi đi làm rẫy người dân phát hiện Pây đã chết nên trình báo với Công an huyện Kông Chro. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đinh Pây là do chấn thương sọ não kín. Ngay sau đó, Đinh Văn Pếch bị Công an huyện Kông Chro bắt giữ.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.