Đà Lạt: Xe ôm đâm chết người lúc rạng sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một vụ án mạng xảy ra lúc rạng sáng 19-7 tại ngã tư Phan Chu Trinh, phường 9, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), hung thủ sau đó được xác định là một thanh niên hành nghề xe ôm.

  Võ Ngọc Sỹ tại cơ quan Công an. Ảnh: Ngô Khắc Lịch
Võ Ngọc Sỹ tại cơ quan Công an. Ảnh: Ngô Khắc Lịch

Nạn nhân là Nguyễn Phú Khánh (26 tuổi), ngụ tại đường Trần Thái Tông, phường 10, TP. Đà Lạt.

Trước đó, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 19-7, sau khi nhậu tại một quán ốc trên đường Yersin, phường 9, Nguyễn Phú Khánh điều khiển xe gắn máy chở bạn tên Phi về nhà; Huỳnh Quốc Bình (18 tuổi), chở bạn tên Tuấn, ngụ tại phường 12, TP. Đà Lạt về nhà.  

Trên đường về xe của Nguyễn Phú Khánh hết xăng. Trong lúc dắt xe đi tìm chỗ đổ xăng thì nhóm của Khánh gặp bạn là Võ Ngọc Sỹ (27 tuổi), đang hành nghề xe ôm tại ngã tư Phan Chu Trinh. Sỹ đồng ý cho Khánh xin xăng.

Trong khi Sỹ hút xăng cho Khánh thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Sỹ đã rút dao đâm Khánh 3 nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Công an TP. Đà Lạt đã bắt khẩn cấp Võ Ngọc Sỹ để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Ngô Khắc Lịch

Có thể bạn quan tâm