Cả ngàn người cá độ với đường dây ngàn tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 3-7, lực lượng phối hợp của Cục Cảnh sát Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát Điều tra về Trật tự xã hội (C45), Bộ Công an đã bắt 6 người trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng.

  Các đối tượng bị bắt tại Cơ quan điều tra, Bộ Công an
Các đối tượng bị bắt tại Cơ quan điều tra, Bộ Công an

Từ sáng sớm 3-7, nhiều tổ cán bộ của C45 và C50 đã lần lượt thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 6 đối tượng tại nhiều địa điểm thuộc các quận 4, 10, 11, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân và TP. Hồ Chí Minh. Cho tới tối cùng ngày, lực lượng phối hợp đã thu giữ hàng chục thẻ tín dụng, thẻ ATM dùng để chuyển, nhận tiền cờ bạc và nhiều máy tính, điện thoại, ổ đĩa cứng, ngoại tệ…

Những người bị bắt gồm: Trần Quốc Khôi (66 tuổi, ngụ quận 10), Dịp Một Sáng (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Thùy Trang (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu (38 tuổi, chị gái Trang, cùng ngụ quận 4), Huỳnh Cao Hoạch (30 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Phan Thành Tâm (53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Trong số các đối tượng bị bắt, Cơ quan điều tra xác định Hoạch và Tâm là những con bạc lớn, bị bắt về hành vi đánh bạc, còn lại là nhựng người giữ vai trò tổ chức cờ bạc.

Đây là tổ chức cờ bạc thông qua trang web M88.com, có máy chủ được đặt tại nước ngoài, nhưng các đối tượng móc nối về Việt Nam để tổ chức, thành lập nhiều nhánh để mở rộng hệ thống đánh bạc qua mạng tại Việt Nam. Cho tới nay, C45 và C50 đã xác định được danh tính hàng ngàn con bạc ở khắp các tỉnh thành trên cả nước tham gia, số tiền giao dịch qua thống kê ban đầu đã lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Để đánh bạc qua mạng M88.com, các đối tượng tổ chức phải nộp tiền vào tài khoản của nhà cái tại nước ngoài với số tiền hàng triệu USD. Số tiền này được chuyển thành điểm số quy đổi trên hệ thống máy chủ của trang M88, điểm số tương đương với số tiền đã nộp vào tài khoản, con bạc có thể trực tiếp đánh bạc với nhiều hình thức, đặc biệt là cá độ bóng đá với nhà cái.

Tại Việt Nam, nhóm tổ chức sau khi nộp tiền, chia nhỏ các tài khoản trên hệ thống thì chuyển giao lại cho các cấp thấp hơn, qua nhiều tầng, lớp mới tới tay các con bạc chơi trực tiếp. Qua mỗi cấp, tỷ lệ ăn chia của con bạc với nhà cái sẽ bị “cắt” đi một phần nhỏ.

Theo Bộ Công an, các nhánh của đường dây này có dấu hiệu được điều hành độc lập bởi người nước ngoài. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm