Bình Định: Cạy cửa trộm vàng, lãnh án 66 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-7, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thanh Bằng (26 tuổi, ở thôn Mỹ Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) 24 tháng tù; Trần Minh Bạch (20 tuổi, ở thôn Đá Trắng, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 18 tháng tù; Nguyễn Văn Cường (18 tuổi, em vợ Bằng) 9 tháng tù và Đặng Thanh Hận (29 tuổi, cùng ngụ thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Quang Trung
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Quang Trung

Theo cáo trạng, vào sáng 12-2-2014, Bằng rủ các đối tượng nói trên đến uống cà phê tại quán “Phú Gia” ở thôn Mỹ Trung, xã Phước Sơn. Trong lúc uống cà phê thì Bằng rủ cả bọn đi trộm nhà hàng xóm và hẹn tập trung tại nhà mình lúc 12 giờ cùng ngày. Bọn chúng cầm một cây sắt dài đến phá ổ khóa bên ngoài cửa sắt nhà anh Nguyễn Ngọc Tuấn (ở cạnh nhà Bằng). Khi vào được bên trong, Cường lẻn vào phòng anh Tuấn lục tìm tài sản, còn Bằng đến giật tung cánh cửa tủ nhôm đang để trong buồng lục lấy số tiền là 5 triệu đồng; 2 chỉ vàng 24k (hiệu Kim Ngân); một sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18k và 5 chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 18k. Sau khi ra khỏi nhà anh Tuấn, Bằng và Cường đưa số tài sản vừa trộm cho Bạch đem đi cất giấu.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, thì cả bọn đem số vàng vừa trộm đến bán tại hiệu vàng Mỹ Ngọc (do ông Trần Văn Anh, 44 tuổi, ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc làm chủ). Sau đó, cả bọn tiếp tục đi theo đường quốc lộ 19 đến khu vực đất trống gần chợ Bồ Đề ở thị trấn Tuy Phước rồi dừng lại để chia tiền tiêu xài.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.