Bình Định: 7 năm tù cho đối tượng giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Cường, 19 tuổi, ở thôn Mỹ Hòa, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, mức án 7 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Quốc Cường trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Xuân
Bị cáo Nguyễn Quốc Cường trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Xuân

Theo cáo trạng, vào chiều 26-1-2014, do bực tức việc anh Nguyễn Anh Tuấn, ở cùng địa phương, đến nhà gây sự, lật đổ bàn ghế trong nhà, nên hai bên đã xảy ra đánh nhau. Cường đã dùng dao đâm trúng vào vùng ngực của Tuấn làm nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyễn Quốc Cường đã chủ động đến cơ quan Công an đầu thú.

Cùng với mức án 7 năm tù giam, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định còn buộc bị cáo Nguyễn Quốc Cường phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 21 triệu đồng.

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.