Bắt giữ 27 đối tượng cá cược bóng đá tại quán cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak R’Lấp (tỉnh Đak Nông) đã bắt quả tang 27 đối tượng tại quán càphê đang cá cược bóng đá với số tiền lớn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vụ việc được phát hiện tại quán cà phê Ánh Tuyết, thuộc thôn 5, xã Quảng Tín, huyện Đak R’Lấp do ông Nguyễn Phúc Đồng (sinh năm 1969) làm chủ.

Tại hiện trường lực lượng Công an đã thu giữ gần 150 triệu đồng, 26 điện thoại di động, 17 xe máy, 1 tờ phơi ghi tỷ số, 1 tivi màu 42 inch cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại Cơ quan Điều tra, ông Đồng khai vào đầu mùa giải Cúp bóng đá thế giới 2014, Đồng đã tổ chức ghi độ cho các đối tượng trên địa bàn xã Quảng Tín, mỗi đêm tại quán cà phê của vợ chồng Đồng có đến hàng chục con bạc đến tham gia ghi độ với số tiền cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cũng tại Đak Nông, rạng sáng 30-6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đak Nông đã bắt quả tang tại nhà ông Sàng A Pạc thuộc thôn Đak T’rung, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức đang tổ chức cá cược cho Đào Văn Mai, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Minh Đạo trú tại xã Quảng Tân, bắt độ trận đấu giữa hai đội Đức và Mỹ.

Tại nhà ông Pạc, lực lượng Công an đã thu giữ tivi, máy tính, USB 3G, tờ phơi ghi cá độ. Theo cơ quan điều tra, xác định theo tờ phơi, tin nhắn điện thoại trong mấy ngày gần đây, ông Pạc đã ghi cá cược cho các đối tượng khác với số tiền trên 50 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đak Nông tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.