Nhóm tổ chức cá độ ngàn tỷ đồng xuyên quốc gia bị truy tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chúng nhận cá độ bóng đá, casino, tennis… qua mạng rồi chuyển cả ngàn tỷ đồng tiền đánh bạc ra nước ngoài.
 

  Trang cá độ M88.
Trang cá độ M88.

Ngày 2-6, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định truy tố 59 bị can trong đường dây cá độ nghìn tỷ xuyên quốc gia. Trong số này 6 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc gồm: Cù Thị Thanh Hải (41 tuổi, Phó giám đốc công ty News Plus), Cù Huy Giáp (em trai bà Hải, 33 tuổi), Nguyễn Lê Sang (38 tuổi), Phạm Thị Kim Loan (42 tuổi), Nguyễn Văn Nam (giám đốc một công ty xây dựng), Lê Văn Hải (26 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh). Những người còn lại về tội Đánh bạc.

Cơ quan chức năng vẫn đang truy bắt hai người được cho là cầm đầu đường dây gồm: Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc Công ty News Plus) và Từ Thị Ngọc Trâm.

Nhà chức trách xác định, M88 là trang cá độ có máy chủ đặt ở nước ngoài, quảng bá tại Việt Nam từ đầu năm 2011 thu hút người cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis... Trên M88 có hướng dẫn lập tài khoản đánh bạc. Người tham gia sau khi lập nick phải có tài khoản ngân hàng rồi nạp tiền chuyển ra nước ngoài. Người chơi có thể gọi điện thoại và làm theo hướng dẫn vì trang web này có phần mềm tự động, số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm để các con bạc chơi trực tiếp.

Nhà chức trách cáo buộc, bị can Thanh Hải, Giáp, Sang, Loan, Nam, Văn Hải dưới sự chỉ đạo của Hoài Trâm đã mở hàng chục tài khoản ngân hàng để phục vụ cá độ, tổng tiền giao dịch đánh bạc được cho là hơn 1.200 tỷ đồng.

Tháng 1-2013, đường dây cá độ xuyên quốc gia trên bị Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Bộ Công an triệt phá. Đồng loạt đột kích tại 3 miền, Cảnh sát đã bắt hàng chục con bạc.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".